Trong nước

Tổng kết công tác Thanh tra năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024  

17:08, 29/12/2023

Sáng 29/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp trực tuyến tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. 

 Tại điểm cầu Nghệ An.

Năm 2023, toàn ngành Thanh tra đã tiến hành kiểm tra thực hiện trên 8.600 kết luận và quyết định xử lí về thanh tra.

 Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Lê Hồng Vinh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Qua thanh tra đã  thu hồi trên 2.300 tỷ đồng, ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trên 300 văn bản về cơ chế chính sách pháp luật.  Ngành tiếp gần 400 nghìn công dân khiếu nại tố cáo; hàng trăm nghìn đơn thư các loại được tiếp nhận và xử lí, đạt tỷ lệ trên  88%. Cùng với đó phát hiện trên 100 vụ việc tham nhũng.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Lê Phương 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị ngành Thanh tra thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản có liên quan;  rà soát sửa đổi văn bản pháp luật đảm bảo  thống nhất đồng bộ; Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lí các đơn thư  dứt điểm ngay từ cơ sở, không để kéo dài. Tăng cường theo dõi, đánh giá công tác phòng chống tham nhũng trên  phạm vi cả nước và từng bộ, ngành, địa phương, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ. Cùng với đó tăng cường kỷ luật, kỉ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất năng lực và uy tín.. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; chú trọng công tác xây dựng thể chế và xây dựng ngành…

Thu Vinh- Hữu Song 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện